Bảo tồn, phát huy hiệu quả Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Thứ ba, 24/11/2015 10:18

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-11, Sở VH-TT&DL Kon Tum sơ kết 10 năm Di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum. Theo đánh giá, sau 10 năm Di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh, đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang lưu giữ, bảo tồn 1.916 bộ cồng chiêng (nhiều nhất là H. Kon Plông 537 bộ, H. Sa Thầy 389 bộ và Tu Mơ Rông 308 bộ), với 30 loại cồng chiêng khác nhau, trong đó có các loại cồng chiêng cổ như: chiêng tha (dân tộc Brâu), chiêng Pom, chiêng Pát (Gia Rai), chiêng Tơnơl (Ba Na), chiêng Nỉ, chiêng Xum (Giẻ Triêng), chiêng Xteng (Xê Đăng)…

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT&DL Kon Tum cho biết, đến nay có 593 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, 323 đội nghệ nhân cồng chiêng, 243 thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số có cồng chiêng và mở 26 lớp truyền dạy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian cho 482 người. Ngành văn hóa Kon Tum thường xuyên tổ chức các hoạt động điền dã, gặp gỡ, trao đổi với các nghệ nhân, ghi chép những bài chiêng, những sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn bó với cồng chiêng thiết lập cơ sở cụ thể, xác thực, vững chắc những vấn đề liên quan đến cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để lưu giữ, bảo tồn và phát huy…

Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên.

A.Nguyệt